Indonesia tăng gấp đôi quỹ thiên tai

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/01/2019 06:00 GMT+7

Thảm họa sóng thần tại Indonesia gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ảnh: AP

VTV.vn - Chính phủ Indonesia đã quyết định phân bổ khoản tiền tương đương hơn 1 tỷ USD cho công tác dự đoán và giảm nhẹ thiên tai. Con số này gấp đôi năm 2018.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch hình thành quỹ chung, thông qua đó sẽ phân bổ các nguồn tài trợ đến từng khu vực.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nhẹ thiên tai, Chính phủ Indonesia sẽ học tập kinh nghiệm từ Philippines, nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lớn và các nước Mỹ Latin, nơi thường xuyên bị động đất.

Năm 2018, Indonesia đã phải hứng chịu những thảm họa động đất, sóng thần gây thiệt hại lớn về người và tài sản, mới đây nhất là đợt sóng thần tại eo biển Sunda khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Núi lửa ở Indonesia 'lùn' đi sau khi gây sóng thần hơn 400 người chết Núi lửa ở Indonesia "lùn" đi sau khi gây sóng thần hơn 400 người chết Indonesia: Sạt lở đất chôn vùi hàng chục ngôi nhà, 15 người thiệt mạng Indonesia: Sạt lở đất chôn vùi hàng chục ngôi nhà, 15 người thiệt mạng Người dân Indonesia sợ hãi, bất an trước thảm họa sóng thần Người dân Indonesia sợ hãi, bất an trước thảm họa sóng thần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước