Indonesia: Triển khai chó cứu hộ tìm kiếm nạn nhân động đất

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 09:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tại Indonesia, một số nơi đã triển khai chó cứu hộ với hy vọng tìm thấy các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất gây sóng thần.

Một tuần sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia, công tác cứu hộ và tái thiết khu vực vẫn đang diễn ra rất tích cực. Việc sử dụng những chú chó cứu hộ này chủ yếu là để tìm kiếm những người còn sống. Chúng có khả năng nhận biết được nạn nhân còn sống và sẽ sủa, vẫy đuôi rất nhiều, khoảng từ 15 - 20 lần sủa. Nếu như chỉ sủa vài tiếng, điều này có nghĩa có xác chết ở gần nơi chúng đang đứng.

Thống kê mới nhất cho thấy, đã có tới 1.558 người thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương trong thảm họa này. Số người phải rời bỏ nhà cửa sau thảm họa là hơn 70.000 người. Động đất, sóng thần đã phá hủy nhiều nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực. Theo LHQ, gần 200.000 người Indonesia đang cần được giúp đỡ khẩn cấp, trong đó có hàng chục nghìn trẻ em.


Indonesia: Thiết lập trang web tìm người thân bị lạc sau động đất Indonesia: Thiết lập trang web tìm người thân bị lạc sau động đất

VTV.vn - Hội Chữ thập đỏ Indonesia vừa thiết lập trang web để giúp tìm người thân bị lạc do động đất, sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước