Iran bắt 3 đối tượng rao bán trẻ sơ sinh trên mạng

Nguyễn Mai-Thứ sáu, ngày 26/06/2020 21:08 GMT+7

VTV.vn - Hãng truyền thông CNN đưa tin, giới chức Iran vừa bắt giữ ba người đàn ông với cáo buộc buôn bán trẻ em trên mạng xã hội Instagram.

Một trẻ sơ sinh 20 ngày tuổi và một trẻ 2 tháng tuổi đã được giải cứu khỏi đường dây này, em bé thứ ba vẫn chưa được tìm thấy. Thông tin của các bé được ghi trên trang web bán hàng trực tuyến KhabarOnline.

Các đối tượng cho biết đã mua những trẻ sơ sinh này từ gia đình các em với giá 1.100 USD và 2.300 USD, đổi lại, họ rao bán với giá cao gấp từ 5 - 10 lần.

Người phát ngôn của Facebook - công ty sở hữu Instagram - nói với CNN rằng, công ty đang điều tra vụ việc. 

"Chúng tôi không cho phép nội dung hoặc hành vi trên Instagram có thể dẫn đến việc khai thác mua bán người, bao gồm việc bán trẻ em làm con nuôi bất hợp pháp. Chúng tôi nhận được báo cáo về hoạt động này và đang tiếp tục điều tra".

Facebook có chính sách về việc khai thác con người, bao gồm các hoạt động gây hại liên quan đến khai thác, buôn bán người và người dùng Instagram được khuyến khích báo cáo mọi nội dung liên quan bằng các công cụ trong ứng dụng hoặc biểu mẫu báo cáo.

Iran hiện nằm trong số các quốc gia có nạn buôn người trầm trọng nhất thế giới.

Cận cảnh thủ đoạn mới trong buôn bán phụ nữ và trẻ em Cận cảnh thủ đoạn mới trong buôn bán phụ nữ và trẻ em

VTV.vn - Thủ đoạn mới trong buôn bán phụ nữ và trẻ em là dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ mang thai sang Trung Quốc sinh con để bán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước