Iran cảnh báo rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 12:00 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Zarif. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran thông báo sẽ xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu tranh chấp liên quan tới chương trình hạt nhân của quốc gia này bị đưa ra HĐBA LHQ.

Tuần trước, Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt quy trình giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 vì cho rằng Tehran đã vi phạm thỏa thuận. Theo đó, nếu không được giải quyết trước Ủy ban chung, vấn đề sẽ được tiếp tục đưa lên một ban cố vấn và cuối cùng có thể lên tới HĐBA LHQ, dẫn tới việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của LHQ với Tehran. 

Trang web chính thức của Quốc hội Iran dẫn lời Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho rằng, động thái trên của các nước châu Âu là không có căn cứ pháp lý. Ông Zarif nêu rõ, Iran đã dừng các bước thu hẹp cam kết trong thỏa thuận hạt nhân nhưng nếu các nước châu Âu tiếp tục tiến xa hơn, Iran sẽ xem xét rút khỏi NPT.


Đức, Pháp, Anh hối thúc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Đức, Pháp, Anh hối thúc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Iran cần phải từ bỏ những biện pháp đi ngược lại thỏa thuận hạt nhân (JCPOA) năm 2015.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước