Iran cảnh báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/05/2018 06:21 GMT+7

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei

VTV.vn - Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cảnh báo Theran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Nhóm P5+1, trừ phi các bên còn lại của EU duy trì quan hệ thương mại với Iran.

Trong bài phát biểu ngày 9/5, trước Chính phủ Iran, ông Khamenei đã bày tỏ hoài nghi về mong muốn duy trì thỏa thuận của châu Âu, đồng thời cho rằng nếu như không nhận được sự đảm bảo của các nước tham gia, Iran sẽ đối mặt với nguy cơ các bên còn lại rút khỏi thỏa thuận giống Mỹ. 

Các quan chức Iran hiện bày tỏ hi vọng châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác với Tehran để bảo vệ thỏa thuận này.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều bày tỏ lấy làm tiếc và lo ngại với quyết định này. 

Hai nhà lãnh đạo Anh và Đức đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực hợp tác với các nước để giải quyết các vấn đề khúc mắc hiện nay và đảm bảo thỏa thuận hạt nhân sẽ tiếp tục được thực thi trong tương lai.  

Nguy cơ xung đột từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran Nguy cơ xung đột từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran Mỹ rút, tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ đi về đâu? Mỹ rút, tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ đi về đâu? Iran cảnh báo Mỹ nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cảnh báo Mỹ nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước