Iran duy trì thỏa thuận hạt nhân vì lợi ích quốc gia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/11/2019 17:31 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran có ý định duy trì thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký với các cường quốc phương Tây vì lợi ích quốc gia.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày 12/11.

Theo JCPOA và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ, lệnh cấm vận vũ khí của LHQ nhằm vào Iran sẽ được dỡ bỏ vào tháng 10/2020. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, việc không rút khỏi thỏa thuận nói trên sẽ là một "thành công chính trị" đối với Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói: "Bằng việc duy trì thỏa thuận hạt nhân, chúng ta sẽ đạt một mục đích lớn về chính trị và an ninh. Khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vào năm 2020, chúng ta có thể mua bán vũ khí".

Phát biểu của Tổng thống Iran được đưa ra sau khi Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Federica Mogherini và Ngoại trưởng các nước Pháp, Đức, Anh đã cùng kêu gọi Iran tuân thủ JCPOA, hoặc sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng vừa công bố báo cáo cho biết, Iran đang làm giàu urani tại địa điểm chưa từng công bố. Đây là lần đầu tiên cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ thừa nhận, cáo buộc của Mỹ và Israel về chương trình hạt nhân bí mật của Iran là chính xác.


IAEA xác nhận Iran đang làm giàu urani IAEA xác nhận Iran đang làm giàu urani

VTV.vn - Ngày 11/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã bắt đầu làm giàu urani tại cơ sở ngầm Fordow.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước