Iran - EU bàn thảo tương lai thỏa thuận hạt nhân

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/07/2018 06:16 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tới Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên đường công du châu Âu vào ngày 2/7. Đây là dịp để nhà lãnh đạo Iran thảo luận với giới chức EU về tương lai của Thỏa thuận hạt nhân.

Ông Rouhani sẽ có chuyến thăm Thụy Sĩ trước khi tới Thủ đô Vienna (Áo) vào ngày 4/7. Áo hiện đang tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên EU. Quốc gia này cũng là nơi diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hạt nhân lịch sử vào năm 2015.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đóng vai trò đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran, khi mà Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Hiện một số nước châu Âu đang thuyết phục Iran không rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân bằng những cam kết duy trì thương mại với nước này.

Iran 'chuẩn bị hành động' nếu thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ Iran "chuẩn bị hành động" nếu thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ EU họp cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran EU họp cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran Tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran Tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước