Iran nêu điều kiện để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 06:40 GMT+7

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở mức 20% nếu các nước EU không duy trì được thỏa thuận này sau khi Mỹ rút lui.

Đây là cảnh báo của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với đại diện EU đang ở thăm Iran, ông Salehi khẳng định nếu các bên giữ lời hứa, Tehran cũng sẽ thực hiện cam kết của mình.

Ông Salehi cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran và đưa ra nhiều đề xuất khác nhau. Iran sẽ đợi xem liệu các đề xuất này có trở thành hiện thực hay không, song thời gian chờ đợi sẽ chỉ trong vài tuần.

Nga, Đức thảo luận vấn đề hạt nhân Iran Nga, Đức thảo luận vấn đề hạt nhân Iran

VTV.vn -Ngày 18/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của bà Merkel trong 1 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước