Iran ghi nhận kỷ lục hơn 1.200 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 10:56 GMT+7

Phun thuốc khử khuẩn tại Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran ghi nhận kỷ lục thêm 1.234 ca nhiễm mới, đây là mức tăng kỷ lục trong những ngày qua, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 4.747.

Số người tử vong do dịch COVID-19 là 124 trường hợp, tăng 16 người so với ngày 6/3 với tổng cộng 124 người chết. Ngày 6/3, thêm một quan chức Iran đã tử vong vì virus SARS-CoV-2, đó là nữ nghị sĩ Fatemeh Rahbar, người mới đắc cử vào Quốc hội Iran.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 101.906 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 97 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Italy, nơi được coi là ổ dịch ở châu Âu, ngày 6/3 đã ghi nhận thêm 49 người chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này lên 197 trường hợp. Đây là số ca tử vong cao nhất trong vòng 24 giờ tính đến nay tại Italy. Nước này cũng ghi nhận thêm 778 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 4.636 trường hợp.

Nước Mỹ lo ngại một ổ dịch mới bùng phát khi đã có 21 người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 trên du thuyền Grand Princess đang đậu ngoài khơi bang California. Trong số 21 ca nhiễm này, có 19 thủy thủ đoàn và 2 hành khách. Du thuyền Grand Princess sẽ được đưa về bến cảng, không phục vụ khai thác thương mại trong cuối tuần này, toàn bộ 3.533 hành khác và thủy thủ sẽ được xét nghiệm.

Ngày 6/3, Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch COVID-19 Trung Quốc cho biết, đã có hơn 3.000 nhân viên y tế ở tỉnh Hồ Bắc được xác nhận là nhiễm và nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh trong môi trường bệnh viện lên tới 40%, 60% còn lại bị lây tại khu dân cư. Giải thích về nguyên nhân làm hàng nghìn các y bác sỹ bị nhiễm bệnh thời kỳ đầu bùng phát dịch, giới chức Trung Quốc thừa nhận là do họ chưa có đầy đủ thông tin về virus, trong khi số bệnh nhân quá đông, điều kiện bảo hộ không đảm bảo.

Bộ Y tế Cộng hòa Czech vừa công bố các biện pháp mới áp dụng cho những người quay trở về từ Italy từ ngày 7/3 do tình hình dịch COVID-19 đang lan khá nhanh ở nước này. Theo đó, tất cả công dân Czech từ Italy về nước sẽ phải liên hệ với bác sỹ và tự cách ly trong vòng 14 ngày. Bất cứ ai vi phạm lệnh cách ly có thể bị phạt lên tới 3 triệu Koruna (tương đương hơn 3 tỷ đồng). Thông cáo của Bộ Y tế Czech cũng nêu rõ, những người trong diện cách ly sẽ được nghỉ ốm và được trả lương.

91 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19 91 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19

VTV.vn - Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến 11h ngày 6/3, 91 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước