Iran gợi ý về việc trao đổi tù nhân nếu Mỹ thiện chí đối với thỏa thuận hạt nhân

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 08:17 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran có thể thực hiện trao đổi tù nhân quy mô lớn ngay lập tức và sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đưa ra tuyên bố trên với điều kiện Mỹ có động thái thiện chí như giải phóng tài sản trị giá 8 tỷ USD của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết, Mỹ và Iran "chưa bao giờ tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận như hiện nay", đề cập đến một thỏa thuận nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018.

Iran và các cường quốc châu Âu đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân kể từ tháng 2, và tất cả các bên đều đồng ý rằng cần phải đạt được kết luận cuối cùng.

Ngày 19/2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, theo đó Iran vẫn cần được nhìn thấy sự linh hoạt của Mỹ trong việc cung cấp các đảm bảo chính trị, pháp lý và kinh tế rằng Mỹ sẽ tôn trọng thỏa thuận hạt nhân.

Khi được hỏi về khả năng trao đổi tù nhân như một phần của thỏa thuận, ông Hossein Amir-Abdollahian nói, "đó là một vấn đề hoàn toàn thuộc về nhân đạo. Một thỏa thuận đã được hình thành vào năm 2021 rằng tất cả các tù nhân sẽ được trao đổi trong cùng một đợt".

Ngoại trường Iran cho biết, Mỹ quan tâm đến việc liên kết câu chuyện về các tù nhân với những cuộc đàm phán ở Vienna, nhưng "theo quan điểm của Iran, không có mối liên hệ nào giữa các tù nhân và những cuộc đàm phán ở Vienna. Về những chuyện khác, chúng tôi có thể hành động ngay lập tức".

Iran gợi ý về việc trao đổi tù nhân nếu Mỹ thiện chí đối với thỏa thuận hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống IIran Hassan Rouhani (thứ hai bên phải) lắng nghe người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi trong khi thăm triển lãm các thành tựu hạt nhân mới của Iran tại Tehran. (Ảnh: AP)

Với tuyên bố trên, Ngoại trường Iran đã đưa ra hướng mở cho một số trở ngại còn lại, đồng thời xác nhận rằng Mỹ đang nỗ lực, bao gồm các đảm bảo về việc trao đổi các tù nhân chính trị của hai nước này trong thỏa thuận.

Ông Hossein Amir-Abdollahian cho biết, đảm bảo quan trọng nhất về tình trạng tương lai của bất kỳ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân nào là kinh tế. Và Iran đã đề xuất rằng không áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với bất kỳ hợp đồng kinh tế nào được thực hiện giữa một công ty Iran và một công ty nước ngoài, qua đó đảm bảo rằng thương vụ đó được bảo vệ tránh khỏi mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt có thể bị áp đặt nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận một lần nữa.

Ông cũng khẳng định, Mỹ đã nhiều lần thông qua trung gian tìm cách thuyết phục Iran tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Theo ông Hossein Amir-Abdollahian, Mỹ có thể đưa ra một sáng kiến ​​thiện chí để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hoặc giải phóng tài sản trị giá 10 tỷ USD của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài: "Nói rằng chúng tôi có thiện chí bằng lời nói là không đủ cho các cuộc đàm phán trực tiếp. Họ phải thể hiện điều đó trong hành động thực tế".

Tín hiệu tích cực về triển vọng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran Tín hiệu tích cực về triển vọng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Iran và các cường quốc đang tìm cách "hồi sinh" thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và ấn định thời điểm nối lại đàm phán. Đây là thông tin từ Người phát ngôn Liên minh châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước