Iran kêu gọi các nước thực thi Thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/01/2021 07:00 GMT+7

Bên ngoài lò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: AP

VTV.vn - Iran ngày 11/1 đã kêu gọi Anh, Pháp và Đức thực hiện nghĩa vụ của những nước này liên quan tới Thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, ba nước Anh, Pháp và Đức không những đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình mà còn trở thành đối tác trong việc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

Tehran nêu rõ, nếu các nước châu Âu và Mỹ quay lại thực hiện những cam kết của họ, Iran cũng sẽ quay lại thực hiện các cam kết của mình.

Lời kêu gọi trên đưa ra sau khi tuần trước, Iran đã khởi động quy trình làm giàu urani với độ tinh khiết 20%. Đây là một phần trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Chiến lược của Iran đã được Quốc hội thông qua hồi tháng trước nhằm chống các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Quốc hội Iran thông qua thỏa thuận hạt nhân lịch sử Quốc hội Iran thông qua thỏa thuận hạt nhân lịch sử Các nhà đầu tư háo hức với Iran sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử Các nhà đầu tư háo hức với Iran sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử Giá dầu tại châu Á giảm sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử Giá dầu tại châu Á giảm sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước