Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt các nước nhập dầu Iran

Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 23/04/2019 14:56 GMT+7

VTV.vn - Mỹ sẽ chấm dứt việc miễn trừ trừng phạt với các nước nhập khẩu dầu của Iran.

Việc nhắm vào một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Iran cho thấy Mỹ muốn siết chặt vòng vây cấm vận đối với Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ chính thức thông báo, ngày 1/5 tới đây sẽ là hạn cuối để các quốc gia, tổ chức chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu từ Iran.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với dầu xuất khẩu của Iran từ tháng 11/2018 sau khi đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân ký năm 2015. Để vận động quốc tế, nhất là các đối tác hàng đầu của Iran cắt giảm nhập khẩu dầu lửa của nước này, Mỹ đã từng miễn trừ trừng phạt với các quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện để tìm cách rút nguồn dầu của Iran ngoài thị trường, Mỹ đã vận động các quốc gia xuất khẩu dầu lửa hàng đầu tăng nguồn cung.

Giá dầu thế giới đã rất nhạy với những thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ có thông báo chính thức về việc siết chặt trừng phạt đối với dầu lửa của Iran, giá dầu Brent đã tăng tới 3,4%, đạt 74,42 USD/thùng. Trong khi giá dầu ngọt nhẹ Texas cũng tăng trên 2,7%, đạt tới 65,85 USD/thùng.

Các nước châu Á đối mặt với khó khăn nếu mất nguồn cung dầu từ Iran Các nước châu Á đối mặt với khó khăn nếu mất nguồn cung dầu từ Iran

VTV.vn - Theo các chuyên gia, trong trường hợp bị cắt mất nguồn cung dầu từ Iran, các nước châu Á sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước