Iran mở rộng năng lực hạt nhân, nhiều quốc gia phản đối

Đàm Linh (Theo AFP)-Chủ nhật, ngày 16/06/2024 12:51 GMT+7

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Bushehr được trưng bày tại cuộc triển lãm về thành tựu hạt nhân của Iran trong

VTV.vn - Ngày 15/6, Pháp, Đức và Anh đã lên án việc Iran phát triển hơn nữa chương trình hạt nhân của nước này.

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết Tehran đã nói với cơ quan này rằng Iran đang lắp đặt thêm các tầng máy ly tâm tại các cơ sở làm giàu uranium ở Natanz và Fordow.

Tuy nhiên, Pháp, Đức và Anh đã lên án các bước đi mới nhất của Iran đối với việc phát triển hơn nữa chương trình hạt nhân của nước này.

Tuyên bố của 3 nước nêu rõ: "Iran đã thực hiện các bước tiếp theo trong việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân (Kế hoạch hành động chung toàn diện-JCPOA), bằng cách vận hành thêm hàng chục máy ly tâm tiên tiến tại cơ sở làm giàu uranium Natanz cũng như thông báo sẽ lắp đặt thêm hàng nghìn máy ly tâm tại cả hai cơ sở Fordow và Natanz".

Những chỉ trích mà Iran đánh giá là "vội vàng và thiếu khôn ngoan" được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động hạt nhân của Iran đang bế tắc và các cường quốc phương Tây lo ngại Tehran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân - một tuyên bố mà Iran luôn phủ nhận.

Iran mở rộng năng lực hạt nhân, nhiều quốc gia phản đối - Ảnh 1.

Ba phiên bản máy ly tâm của Iran được trình chiếu trong một chương trình truyền hình trực tiếp từ nhà máy làm giảu uranium, tháng 6/2018 (Ảnh AP)

Mặc dù chỉ mang tính biểu tượng ở giai đoạn này song những động thái chỉ trích của Pháp, Đức, Anh nhằm mục đích tăng áp lực ngoại giao đối với Iran, với khả năng có thể đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trước đây, các kiến nghị tương tự đã khiến Tehran trả đũa bằng cách dỡ bỏ camera giám sát và các thiết bị khác khỏi các cơ sở hạt nhân của mình, đồng thời tăng cường các hoạt động làm giàu uranium.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: "Báo cáo do IAEA đưa ra cho thấy rõ rằng Iran có mục đích tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân theo những cách không có mục đích hòa bình đáng tin cậy". Ông Miller nhấn mạnh: "Iran phải hợp tác với IAEA ngay lập tức để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bảo vệ ràng buộc về mặt pháp lý của mình".

Theo IAEA, Iran đã dùng máy ly tâm IR-6 để làm giàu uranium có độ tinh khiết tới 60%, gần tới cấp độ để chế tạo vũ khí, trong khi nước này vẫn tiếp tục tích lũy các kho dự trữ uranium lớn.

Báo cáo của IAEA cho biết Tehran đã tăng cường đáng kể chương trình hạt nhân và hiện có đủ nguyên liệu để chế tạo một số quả bom nguyên tử.

Cộng hòa Hồi giáo này đã dần phá vỡ các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã đạt được với các cường quốc thế giới vào năm 2015. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này giúp Iran thoát khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây để đổi lấy việc hạn chế chương trình nguyên tử của nước này nhưng đã sụp đổ sau khi Mỹ đơn phương rút quân dưới thời Tổng thống Donald Trump vào năm 2018. Những nỗ lực để khôi phục thỏa thuận cho đến nay đã thất bại.

Iran phản ứng với lệnh trừng phạt mới của EU Iran phản ứng với lệnh trừng phạt mới của EU

VTV.vn - Iran đã lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước