Iran, Nga nối lại đàm phán phát triển điện hạt nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 08:33 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Iran Reza Ardakanian. (Nguồn: tasnimnews.com)

VTV.vn - Ngày 25/8, Truyền thông Iran cho biết nước này đã nối lại các cuộc đàm phán với Nga về kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới có công suất lên tới 3.000 megawatt.

Iran hiện có khả năng sản xuất 1.000 megawatt điện hạt nhân và đang vận hành một lò phản ứng do Nga xây dựng tại thành phố Bushehr, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại nước này. Năm 2014, 2 nước đã đạt thỏa thuận nhằm xây dựng thêm 8 lò phản ứng mới tại Iran.

Việc Iran và Nga nối lại đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới không ảnh hưởng đến thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015, do thỏa thuận này không hạn chế Iran phát triển các nhà máy hạt nhân dân sự.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa hạt nhân và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt Iran.

Ai Cập sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vòng 2 năm tới Ai Cập sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vòng 2 năm tới

VTV.vn - Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ai Cập với sự hỗ trợ của Nga sẽ được khởi công xây dựng trong vòng 2 đến 2 năm rưỡi tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước