Iran nối lại hoạt động làm giàu urani: Các nước quan ngại

My Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/11/2019 17:31 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 6/11, Iran chính thức nối lại hoạt động làm giàu urani sau khi bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow.

Động thái này ngay lập tức khiến nhiều nước lo ngại trước việc Tehran thu hẹp phạm vi tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Nhận định về việc Iran nối lại hoạt động làm giàu urani, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, động thái mới nhất của Tehran là rất nghiêm trọng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Iran tuân thủ đầy đủ nội dung của thỏa thuận, đồng thời cho rằng chính việc Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt trừng phạt chống Iran đã gây ra tình thế như hiện nay. 

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, việc Iran bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân nhằm tiến tới làm giàu urani là không thể chấp nhận được. Đồng thời, ông kêu gọi Iran tuân thủ hoàn toàn các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký vào năm 2015 với nhóm P5+1.


Iran tiếp tục điều chỉnh phạm vi tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran tiếp tục điều chỉnh phạm vi tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Ngày 4/11, châu Âu và Mỹ đã phản ứng ngay sau khi Iran tuyên bố đưa vào sử dụng loạt 30 máy ly tâm IR-6 thế hệ mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước