Iran phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/06/2019 10:30 GMT+7

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi. (Ảnh: Presstv)

VTV.vn - Quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran là một dấu hiệu khác cho thấy sự thù địch của Mỹ đối với người dân Iran.

Đây là tuyên bố được Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi vừa đưa ra.

Trả lời phóng vấn báo chí, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Iran cho thấy Washington không tôn trọng luật pháp và trật tự quốc tế.

Ông cũng cho biết sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, Đại sứ Majid đã kêu gọi đối thoại về an ninh khu vực và yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc đóng một vai trò trong vấn đề này.

Tổng thống Trump áp thêm lệnh trừng phạt nặng Iran Tổng thống Trump áp thêm lệnh trừng phạt nặng Iran

VTV.vn - Trong bước đi mới nhất sau vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa ký sắc lệnh gia tăng trừng phạt với Tehran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước