Iran phản ứng sau lệnh trừng phạt của phương Tây về việc cung cấp tên lửa cho Nga

Linh Quy (Theo AFP)-Thứ tư, ngày 11/09/2024 19:25 GMT+7

Một người đàn ông đi ngang qua biểu ngữ có hình ảnh tên lửa Iran ở Tehran, Iran. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt mới do Anh, Pháp và Đức áp đặt liên quan đến cáo buộc Tehran cung cấp tên lửa tầm ngắn cho Nga.

Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong xung đột Ukraine và lập tức công bố lệnh trừng phạt mới đối với cả Nga và Iran ngay trước thềm chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh tới Kiev (Ukraine).

Ngày 10/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Thiếu tướng Patrick Ryder - cho biết Mỹ xác nhận các báo cáo rằng Nga đã nhận tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 của Iran và có thể sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine trong vài tuần tới.

Trước đó, vào ngày 6/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 10/9 rằng Tehran bác bỏ cáo buộc trên của phương Tây, cho rằng đây chỉ là tuyên truyền sai sự thật nhằm đánh lạc hướng, che giấu việc hỗ trợ vũ khí hạng nặng của phương Tây cho cuộc xung đột ở Gaza.

Anh, Pháp và Đức đã tuyên bố sẽ thực hiện các bước để hủy bỏ những thỏa thuận dịch vụ hàng không với Iran và "hướng tới việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran Air", đồng thời theo đuổi việc chỉ định các thực thể và cá nhân quan trọng có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran một lần nữa phủ nhận việc họ đã chuyển bất kỳ vũ khí nào cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến tranh Ukraine. "Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran bán tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga đều hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật", ông Kanani tuyên bố.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói thêm rằng hàng chục quân nhân Nga đã được đào tạo tại Iran về cách sử dụng tên lửa Fath-360, có tầm bắn 120 km.

Về phía Moscow, vào ngày 9/9, khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Nga, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - nói rằng Iran là đối tác của Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm ông đã xem bản tin của tờ The Wall Street Journal nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác.

Iran tiếp tục tăng kho dự trữ uranium gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân Iran tiếp tục tăng kho dự trữ uranium gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Theo Liên hợp quốc, Iran tiếp tục tăng kho dự trữ uranium làm giàu đến mức gần cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp lời cảnh báo từ IAEA.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước