Iran tăng ngân sách phát triển tên lửa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/08/2017 08:49 GMT+7

Iran đầu tư vào tên lửa để phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quốc hội Iran đã nhất trí tăng chi tiêu dành cho phát triển các hệ thống tên lửa liên lục địa và lực lượng vũ trang.

Đây được cho là động thái đáp trả những biện pháp trừng phạt của Mỹ thời gian gần đây. Iran sẽ dành 520 triệu USD để tăng cường năng lực phòng thủ, chống khủng bố, và đáp trả lại những hành động mà Iran gọi là mang tính "phiêu lưu" của Mỹ tại khu vực; ngoài ra, sẽ có thêm 260 triệu USD dành riêng để phát triển các chương trình tên lửa.

Iran mới đây đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được năm 2015, với việc Mỹ đã liên tục có các biện pháp gây sức ép lên Iran, gần nhất là đưa vào danh sách trừng phạt 18 cá nhân và tổ chức vì liên quan tới chương trình quân sự của Iran.

Iran ưu tiên giảm căng thẳng ngoại giao với Mỹ Iran ưu tiên giảm căng thẳng ngoại giao với Mỹ

VTV.vn - Ngày 8/8, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, một trong số các ưu tiên chính sách ngoại giao của Tehran là tìm cách làm giảm căng thẳng với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước