Iran và Pakistan hợp tác chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/04/2019 06:01 GMT+7

Một vụ khủng bố tại Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng. (Nguồn: NDTV)

VTV.vn - Ngày 22/4, Iran và Pakistan đã nhất trí thành lập lực lượng phản ứng chung ở khu vực biên giới hai nước nhằm chống khủng bố.

Đây là kết quả chuyến thăm lần đầu tiên của Thủ tướng Pakistan tới Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cam kết Islamabad sẽ không cho phép để xảy ra vụ tấn công từ nước này gây thiệt hại cho phía Iran. Pakistan cũng cam kết không tham gia bất cứ liên minh nào chống lại Iran.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, ngoài hợp tác quốc phòng, Iran sẵn sàng cung cấp dầu và khí đốt cho Pakistan và tăng xuất khẩu điện sang nước này gấp 10 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước