Iraq bác bỏ cáo buộc chia sẻ tin tình báo cho Mỹ không kích Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/02/2021 11:42 GMT+7

Chỉ huy quân đội Iraq thăm căn cứ quân sự gần biên giới với Syria tại Al-Qaim, Iraq ngày 18/1. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Iraq đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã cung cấp thông tin tình báo cho Mỹ trước khi Washington tiến hành không kích vào miền Đông Syria.

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, việc Baghdad hợp tác với liên quân quốc tế chỉ hạn chế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, và phục vụ việc bảo vệ an ninh và chủ quyền của Iraq.

Đêm 25 rạng sáng 26/2, Mỹ đã đánh bom các cơ sở mà họ miêu tả là của các tay súng thân Iran tại vùng biên giới Syria giáp với Iraq. Các cuộc không kích đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng.

Nhiều nước đã lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Trung Quốc và Nga đã lên án vụ tấn công này, coi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận. Iran và Syria thì kêu gọi phương Tây tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ về Syria. Các cuộc không kích của Mỹ tại Đông Syria rạng sáng nay đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, vụ không kích nhằm vào các cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là do Iran hậu thuẫn để đáp trả các vụ tấn công gần đây chống lại quân nhân Mỹ và liên quân tại Iraq cũng như các mối đe dọa nhằm vào các lực lượng này.

Nhiều nước lên án vụ không kích của Mỹ tại Syria Nhiều nước lên án vụ không kích của Mỹ tại Syria

VTV.vn - Nhiều nước đã lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước