Iraq chuẩn bị tái chiếm Mosul

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/02/2016 14:25 GMT+7

Một binh sĩ Iraq bắn rocket về phía các chiến binh Hồi giáo Nhà nước (IS) tự xưng ở phía Tây của Fallujah vào ngày 4/2/2016 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 21/02, Iraq đã gửi thêm binh lính tới khu vực phía Nam để chuẩn bị cho đợt phản công sắp tới nhằm tái chiếm thành phố Mosul từ tay tổ chức khủng bố IS.

Hàng trăm lực lượng từ đơn vị quân đội thứ 15 của Iraq đã tập trung ở căn cứ Makhmour, cách thành phố Mosul 70km. Các lực lượng khác, trong đó có những tay súng Hồi giáo dòng Sunni, dự kiến cũng sẽ tới gần thành phố Mosul trong một vài ngày tới. Nhiều xe và các phương tiện trang bị vũ khí cũng được điều tới để chuẩn bị cho đợt phản công nhằm vào IS.

Tháng trước, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi cho biết, quân đội nước này sẽ tiến hành đợt tấn công để tái chiếm Mosul trong nửa đầu năm 2016 và giành lấy chiến thắng cuối cùng trước IS. Tuy nhiên, giới chức Mỹ dự báo, việc tái chiếm Mosul sẽ là một cuộc chiến dài, phức tạp và khó có thể kết thúc trong năm 2016.

Với hơn 1 triệu người sinh sống, Mosul là thành phố lớn nhất của Iraq bị IS kiểm soát.

Người Kurd tái chiếm đập Mosul Người Kurd tái chiếm đập Mosul

Các quan chức của lực lượng người Kurd ở Iraq cho biết, họ đã giành lại quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đập thủy điện Mosul lớn nhất nước này từ tay các phiến quân thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước