Iraq hành quyết 36 tay súng IS tham gia vụ thảm sát năm 2014

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 22/08/2016 08:44 GMT+7

Chính quyền Iraq khai quật hài cốt của binh sĩ thiệt mạng trong vụ thảm sát năm 2014. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Iraq đã hành quyết 36 tay súng bị kết tội tham gia vụ thảm sát 1.700 binh lính năm 2014 khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm quyền kiểm soát thành phố Tikrit.

Các đối tượng trên bị hành quyết bằng hình thức treo cổ tại nhà tù ở miền Nam Iraq. Sau vụ đánh bom ở Baghdad hồi tháng 7/2016 làm 300 người chết, Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc xử tử các đối tượng bị kết án khủng bố.


Một binh sĩ Iraq quỳ trước mộ tập thể ở Tikrit. (Ảnh: Reuters)

Một binh sĩ Iraq quỳ trước mộ tập thể ở Tikrit. (Ảnh: Reuters)

Tháng 6/2014, sau khi đầu hàng, khoảng 1.700 tân binh Iraq đã bị các tay súng IS sát hại tại căn cứ quân sự trại Speicher ở Tikrit. IS đã tung ảnh chụp và video ghi lại vụ thảm sát. Các nấm mồ tập thể đã được phát hiện khi quân đội Iraq giải phóng khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước