Iraq lần đầu tiên xuất khẩu khí đốt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/03/2016 16:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Dầu mỏ Iraq thông báo, đã xuất khẩu lô khí đốt tự nhiên đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.

Theo thông báo, một tàu hàng đã khởi hành vào chiều 20/3 từ cảng Um Qasr, miền Nam Iraq, chở hơn 280 m3 khí đốt tự nhiên dưới dạng cô đặc. Số khí đốt này do Công ty Basra Gas phối hợp với Tập đoàn Shell của Hà Lan và Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản khai thác sản xuất.

Iraq hiện có trữ lượng hơn 3.000 tỷ m3 khí đốt tự nhiên và dự kiến sẽ tăng xuất khẩu khí đốt. Năm 2010, Iraq thông báo trữ lượng dầu mỏ đã được xác nhận của nước này là 143,1 tỷ thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước