Iraq triển khai chiến dịch giành lại phía Tây Mosul

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 19:16 GMT+7

Lực lượng chính phủ Iraq đang hướng về Nineveh để giải phóng phần phía Tây Mosul khỏi sự kiểm soát của IS. (Ảnh: Los Angeles Times)

VTV.vn - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay (19/2) thông báo triển khai các chiến dịch quân sự nhằm giành lại khu vực phía Tây thành phố Mosul từ tay IS.

Thủ tướng Abadi công bố bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tại Mosul và các lực lượng Iraq đang tiến về tỉnh Nineveh để giải phóng khu vực phía Tây thủ phủ Mosul của tỉnh này.

Trước đó, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tuyên bố các lực lượng của liên quân cũng đã phá hủy một tòa nhà thuộc khu liên hợp y tế chủ chốt ở khu vực Tây Mosul, được cho là tổ chứcNhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng làm trung tâm chỉ huy.

Các lực lượng Iraq đã giành được quyền kiểm soát khu vực phía Đông Mosul hồi tháng trước. Trong cuộc chiến tại phía Tây lần này, các chuyên gia dự đoán chiến dịch sẽ phức tạp hơn nhiều và IS sẽ chống trả quyết liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước