Iraq và Mỹ bàn về việc rút quân Mỹ khỏi Iraq

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/01/2020 14:24 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Iraq tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Mỹ hợp tác trong việc rút quân đội Mỹ khỏi nước này. Chủ đề trên được Thủ tướng Iraq đưa ra tại cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Iraq ngày 6/1.

Tại cuộc gặp với đại sứ Mỹ Matthew Tuler tại Baghdad, Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Mỹ và Iraq trong việc Mỹ rút quân khỏi nước này, hành động được cho là phù hợp với nghị quyết vừa được quốc hội Iraq thông qua.

Hiện Mỹ có khoảng 5.000 quân tại Iraq và trong một diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, nước này chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq như mọi lời đồn đoán.

Trước đó, Lầu Năm góc còn tuyên bố sẽ gửi gần 3.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq Tổng thống Trump dọa trừng phạt 'chưa từng thấy' với Iraq Tổng thống Trump dọa trừng phạt "chưa từng thấy" với Iraq Iraq có thể chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài Iraq có thể chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước