IS bị cáo buộc dàn dựng vụ tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 17:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sputnik International)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, phiến quân IS ở Syria đang chuẩn bị dàn dựng cuộc tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học rồi đổ cho lực lượng Chính phủ Syria tiến hành.

Việc dàn dựng này nhằm tạo cớ để Mỹ và đồng minh tiếp tục tấn công Syria. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng công binh Syria vừa phát hiện một kho vũ khí của IS tại vùng nông thôn phía Nam tỉnh Deir ez-Zor với nhiều súng trường tấn công, bom cối có xuất xứ từ các nước phương Tây cùng một nhà kho chứa thuốc men, trang thiết bị y tế do nước ngoài sản xuất mà IS từng sử dụng. 

Trước đó, các tay súng IS đã bắt giữ ít nhất 27 người làm con tin, trong đó có khoảng 16 trẻ em độ tuổi từ 7 - 15 trong một ngôi làng nằm ở phía Đông sa mạc Sweida của Syria sau khi giết chết 57 người trong cuộc tấn công vào ngôi làng này và hành quyết ít nhất 1 con tin. Bộ Quốc phòng Nga nêu đích danh Mặt trận Al-Nusra, đóng tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria đã mang 8 thùng chất hóa học chlorine tới ngôi làng gần thành phố Jisr al-Shughur cho mục đích tấn công dân thường. Một nhóm phiến quân cải trang thành đội cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng sẽ đóng vai cứu hộ người bị nạn trong vụ tấn công.


IS bắt cóc và giam giữ nhiều con tin ở Syria IS bắt cóc và giam giữ nhiều con tin ở Syria

VTV.vn - Ít nhất 27 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bị các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc và giam giữ ở miền Nam Syria.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước