IS chỉ định thủ lĩnh mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/10/2019 14:00 GMT+7

Abdullah Qardash (bên trái) được chỉ định làm thủ lĩnh mới của IS thay cho al-Baghdadi (phải) vừa bị các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt. (Nguồn: Gagrule)

VTV.vn - Hãng Newsweek của Mỹ vừa đưa tin, IS đã chỉ định Abdullah Qardash kế nhiệm al-Baghdadi làm thủ lĩnh tổ chức này.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra hôm 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích tại Tây bắc Syria.

Abdullah Qardash, thủ lĩnh mới của IS từng là người được al-Baghdadi lựa chọn để phụ trách các vấn đề Hồi giáo của IS.

Hiện có rất ít thông tin về Qardash, ngoài việc đây là một cựu sĩ quan quân sự Iraq, từng phục vụ chính quyền Iraq dưới thời nhà lãnh đạo Saddam Hussein.

Thông tin về việc al-Baghdadi bị tiêu diệt được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố đội biệt kích thuộc Lực lượng Delta tinh nhuệ của Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS. Chiến dịch này được thực hiện trong suốt 2 giờ đồng hồ ngày 26/10/2019 tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Ngoài al-Baghdadi, nhiều thuộc hạ của y cũng bị tiêu diệt trong cuộc đột kích.

Nhiều nước ngay lập tức đã có phản ứng trước cái chết của al-Baghdadi. Trên trang Twitter, chính phủ Iraq khẳng định, lực lượng Mỹ phối hợp với Cơ quan tình báo quốc gia Iraq đã thực hiện thành công chiến dịch tiễu trừ kẻ đứng đầu lực lượng khủng bố. Chiến dịch truy đuổi IS sẽ được tiếp tục cho đến khi đánh bại hoàn toàn tư tưởng của tổ chức khủng bố này.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi việc tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi là một "bước ngoặt" trong cuộc chiến chung chống chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cái chết của al-Baghdadi là một tổn thất lớn của IS nhưng đây mới chỉ là một giai đoạn của cuộc chiến. Và cuộc chiến nhằm quét sạch tổ chức khủng bố này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho rằng việc tiêu diệt thủ lĩnh IS không đồng nghĩa rằng mối đe dọa từ IS không còn tồn tại và cuộc chiến chống tổ chức này sẽ chưa thể đến hồi kết.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, cái chết của al-Baghdadi có thể coi là thành công lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ chiến dịch tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi năm 2011.

Abu Bakr Al Baghdadi đã lẩn trốn suốt 5 năm nay. Lần gần đây nhất Al Baghdadi xuất hiện công khai là vào tháng 7/2014 tại Đại thánh đường ở Mossoul, Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước