IS đe dọa tấn công Iran

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/08/2017 14:30 GMT+7

Các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: rilek1corner.com)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 9/8 đã công bố một đoạn video, đe dọa tiến hành các vụ tấn công mới nhằm vào thủ đô Tehran của Iran.

Trong đoạn video của IS, một người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen, cầm một khẩu AK-47, ngồi cạnh hai người khác. Đối tượng này đe dọa tấn công Iran và đưa ra hình ảnh 2 vụ tấn công ở Tehran hồi tháng 6 vừa qua mà IS nhận thực hiện.

IS hiện coi Iran, quốc gia có đa phần dân số là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite, là một trong những kẻ thù lớn nhất trong khu vực.

IS đã sát hại ít nhất 18 người trong các vụ tấn công tòa nhà Quốc hội ở Tehran và lăng mộ của cố lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini hôm 7/6. Để đáp trả, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn nhiều tên lửa nhằm vào các vị trí của IS ở Syria.

IS đứng đầu âm mưu đánh bom máy bay ở Australia IS đứng đầu âm mưu đánh bom máy bay ở Australia

VTV.vn - Trong cuộc họp báo ngày 4/8, Phó cảnh sát trưởng Australia Michael Phelan cho biết 2 đối tượng bị bắt giữ đã nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước