IS tăng số vụ đánh bom tự sát ở Mosul, Iraq

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/07/2017 14:44 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, IS đang tăng cường sử dụng dân thường ở Mosul, trong đó có nhiều phụ nữ, để thực hiện các vụ đánh bom liều chết.

Lực lượng an ninh Iraq đang đối mặt với cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt với các vụ đánh bom liều chết gia tăng, khi họ đang bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Hiện nay, IS đang tăng cường sử dụng dân thường ở Mosul, trong đó có nhiều phụ nữ, để thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Iraq. Mới đây nhất là vụ đánh bom liều chết thực hiện bởi hai bé gái ngày 3/7.

Các lực lượng an ninh Iraq đã yêu cầu phụ nữ phải cởi bỏ mạng che mặt, đàn ông cởi bỏ áo khi trốn chạy khỏi thành phố này để ngăn ngừa các vụ tấn công liều chết tương tự.

Liên Hợp Quốc cho biết, IS có thể đang bắt giữ hơn 100 ngàn người ở Mosul để làm "lá chắn sống". Mosul là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

IS rút khỏi lãnh thổ cuối cùng của Aleppo IS rút khỏi lãnh thổ cuối cùng của Aleppo 6 đối tượng tình nghi liên quan tới IS bị bắt ở châu Âu 6 đối tượng tình nghi liên quan tới IS bị bắt ở châu Âu CNN công bố video bí mật từ bên trong thành phố bị IS chiếm đóng CNN công bố video bí mật từ bên trong thành phố bị IS chiếm đóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

IS, Iraq

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước