IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice

H.T (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 17:32 GMT+7

Thủ phạm gây ra vụ tấn công Mohamed Lahouaiej Bouhlel nhiều khả năng là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

VTV.vn - Cơ quan truyền thông của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác nhận kẻ gây ra vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp là người thuộc tổ chức này.

Chiều nay (16/7), tài khoản mạng xã hội của cơ quan thông tấn thân IS - Amaq - đã đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice làm 84 người thiệt mạng. Theo đó, thủ phạm gây ra vụ tấn công Mohamed Lahouaiej Bouhlel - một công dân Pháp gốc Tunisia – chính là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố này cho biết: “Người thực hiện nhiệm vụ đẫm máu tại Nice, Pháp là một chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Người này mang nhiệm vụ tấn công người dân của các nước liên quân chống IS”.


Thông báo nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Nice của IS

Thông báo nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Nice của IS

Trước đó, cảnh sát Pháp đã tiến hành lục soát nhà riêng của Bouhlel và tạm giữ vợ cũ cùng 4 kẻ tình nghi khác có liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại Nice. Văn phòng công tố của Pháp hiện đang nhận trách nhiệm thẩm vấn 5 người này về mối liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, đến nay, giới chức Pháp vẫn chưa tìm được bằng chứng cho thấy IS đứng sau vụ tấn công tại Nice.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng khẳng định thủ phạm có thể có liên hệ với tổ chức Hồi giáo cực đoan. Ngoài ra, ông cũng cho biết, liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo sẽ tăng cường các nguồn lực quân sự sau vụ khủng bố vừa qua.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel từng bị kết án 6 tháng tù treo vào tháng 3 do tham gia một vụ ẩu đả hồi đầu năm. Dù vậy, hồ sơ của lực lượng chống khủng bố của Pháp không ghi nhận bất cứ nghi vấn nào liên quan tới thủ phạm.

Sau vụ tấn công tại Nice, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa, từ ngày 26/7. 10.000 binh sĩ tham gia chương trình chống khủng bố của quân đội sẽ được duy trì thay vì 7.000 binh sĩ như thông báo trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước