Israel, Đức ký thỏa thuận hợp tác chinh phục Mặt Trăng

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 08/02/2023 06:35 GMT+7

Tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng của Israel. Ảnh: SpaceIL

VTV.vn - Thỏa thuận hợp tác trên bao gồm nội dung tích hợp thuật toán dẫn đường do DLR phát triển vào dự án Beresheet-2, cho phép tàu vũ trụ của Israel hạ cánh xuống Mặt Trăng.

Trung tâm Hàng không Vũ trụ quốc gia Đức (DLR) ngày 7/2 đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty SpaceIL của Israel nhằm thực hiện sứ mệnh hạ cánh xuống Mặt Trăng, có tên gọi là "Beresheet-2".          

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông tin từ Cơ quan Không gian Israel (ISA) cho biết thỏa thuận hợp tác trên bao gồm nội dung tích hợp thuật toán dẫn đường do DLR phát triển vào dự án Beresheet-2, cho phép tàu vũ trụ của Israel hạ cánh xuống Mặt Trăng.        

Các tàu vũ trụ thuộc dự án Beresheet-2 dự kiến được phóng vào năm 2025, nhằm thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và hoạt động giáo dục tương tác. Dự án này bao gồm 1 tàu hoạt động trên quỹ đạo và 2 tàu đổ bộ, dự kiến sẽ hạ cánh xuống 2 địa điểm khác nhau trên Mặt Trăng.

Bước tiến mới trong sứ mệnh chinh phục Mặt trăng Bước tiến mới trong sứ mệnh chinh phục Mặt trăng

VTV.vn - Mục tiêu của nhiều nước trên thế giới là khai phá tiềm năng của Mặt trăng và đưa con người lên Mặt trăng sinh sống và làm việc lâu dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước