Israel tái áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc vì COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/09/2020 11:42 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tel Aviv, Israel ngày 21/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Israel đã lần thứ hai áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực hôm qua, chỉ vài giờ trước Tết năm mới của người Do Thái và sẽ kéo dài 3 tuần. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ này, người dân sẽ phải ở nhà, ngoại trừ những trường hợp đi làm hay mua bán hàng hóa thiết yếu.

Các trường học, nhà hàng, khách sạn, địa điểm văn hóa và giải trí, cửa hàng, sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị và hiệu thuốc. Ngoài ra, nhiều văn phòng làm việc cũng sẽ phải đóng cửa hoặc chỉ hoạt động một phần và áp dụng hình thức làm việc tại nhà.

Thủ tướng Israel tuyên bố việc phong tỏa là cần thiết, trong bối cảnh giới chức y tế nước này đã nâng mức cảnh báo lên màu đỏ khi số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh.

Hiện Israel đã ghi nhận tổng cộng gần 180 nghìn ca mắc COVID-19, trong khi dân số nước này chỉ khoảng 9 triệu người.

Israel phát hiện muỗi nhiễm virus Tây sông Nile chết người Israel phát hiện muỗi nhiễm virus Tây sông Nile chết người

VTV.vn - Bộ Bảo vệ môi trường Israel (MoEP) thông báo đã phát hiện muỗi mang virus Tây sông Nile (WNV) có nguy cơ gây tử vong cao ở người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước