Israel tổ chức bầu cử địa phương sau nhiều lần trì hoãn

Quỳnh Chi (Theo The Times of Israel)-Thứ tư, ngày 28/02/2024 06:09 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Người dân Israel hôm 27/2 đã đi bỏ phiếu bầu ở các thành phố, thị trấn và hội đồng khu vực trong bối cảnh xung đột với Hamas ở Dải Gaza.

Hơn 7 triệu người đủ điều kiện đã tham gia cuộc bầu cử được tổ chức trên hầu hết lãnh thổ Israel, tại các khu định cư của người Do Thái ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, Jerusalem và một phần của Cao nguyên Golan.

Các địa điểm bỏ phiếu đã được mở trên khắp Israel hôm 27/2 khi cuối cùng người dân Israel đã có cơ hội đi bầu cử lựa chọn các đại diện thành phố và khu vực trong cuộc bầu cử bị trì hoãn tới 2 lần do cuộc xung đột Israel - Hamas.

Không có vấn đề lớn nào được báo cáo khi các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở lúc 7h ngày 27/2. Hơn 7 triệu người Israel đủ điều kiện bỏ phiếu sẽ bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương của họ tại 197 thị trấn và thành phố, cũng như đại diện cho 45 hội đồng khu vực. Những địa điểm bỏ phiếu ở hầu hết các địa phương sẽ mở cửa đến 22h cùng ngày, mặc dù ở một số cộng đồng và căn cứ quân sự, họ sẽ phải đóng cửa sớm hơn.

11 thành phố và hội đồng khu vực dọc biên giới phía Bắc tiếp giáp với Dải Gaza, nơi khoảng 180.000 cư dân đã được sơ tán do giao tranh đang diễn ra với lực lượng Hezbollah và Hamas, sẽ không tham gia cuộc bỏ phiếu này.

Tính đến 13h ngày 27/2, theo số liệu chính thức, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức 17,7%, giảm hơn 6 điểm phần trăm so với lần bầu cử địa phương gần đây nhất. Nguyên nhân có thể do sự nhiệt tình bỏ phiếu bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, hay số lượng lớn người sơ tán trong nước, hoặc cử tri bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa rào và bão rải rác quét qua phần lớn nước này vào cuối buổi sáng và đầu giờ chiều.

Israel tổ chức bầu cử địa phương sau nhiều lần trì hoãn - Ảnh 1.

(Ảnh: Anadolu Agency)

Cuộc bầu cử địa phương toàn quốc đầu tiên của Israel kể từ năm 2018 này ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 31/10/2023 nhưng đã bị hoãn sang ngày 31/1/2024 sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel trong ngày 7/10/2023. Sau đó, cuộc bầu cử đã bị hoãn lần thứ 2 do số lượng quân dự bị vẫn đang chiến đấu.

Nhiều binh sĩ sẽ phải bỏ phiếu vắng mặt từ các căn cứ quân sự, bao gồm cả các thùng phiếu đặc biệt được thiết lập bên trong Dải Gaza cho các quân nhân đang hoạt động tại khu vực này.

400.000 cư dân khác phải đi sơ tán chưa trở về nhà sẽ có thể bỏ phiếu tại bất cứ nơi nào mà họ đang cư trú.

Israel thường cố gắng giảm thiểu số lượng phiếu bầu vắng mặt, vốn mất nhiều thời gian để kiểm phiếu hơn bình thường. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ sẽ vận hành 570 địa điểm bỏ phiếu trong suốt cả ngày 27/2. 1/3 trong số này mở cửa bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 20/2 cho lực lượng quân đội phục vụ ở Dải Gaza, khu Bờ Tây và dọc biên giới với Lebanon.

Có 24.910 ứng cử viên tranh cử cho 4.500 vị trí, trong đó có 801 ứng cử viên cho chức thị trưởng, 83 ứng cử viên là phụ nữ. Cử tri ở nhiều nơi sẽ bỏ hai lá phiếu để bầu người đứng đầu hội đồng và bầu ra ủy viên hội đồng.

Dự kiến, kết quả bầu cử sơ bộ sẽ có vào tối cùng ngày và nếu kết quả chưa ngã ngũ, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 10/3 tới. Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu tại các thị trấn và làng mạc giáp với Dải Gaza hoặc Lebanon phải lùi sang tháng 11 năm nay.

Bầu cử tại Israel: Cả 2 ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử Bầu cử tại Israel: Cả 2 ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử

VTV.vn - Ngày 10/4, 2 ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử ở Israel là đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông Benny Gantz đều tuyên bố thắng lợi dù chỉ mới có kết quả sơ bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước