Ít nhất 70 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ trong một tuần

Quỳnh Chi (Theo Livemint)-Chủ nhật, ngày 22/05/2022 12:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trong tuần này, các vụ sét đánh đã khiến ít nhất 70 người ở những vùng khác nhau của Ấn Độ thiệt mạng, bao gồm các bang Uttar Pradesh và Rajasthan.

Sét được coi là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất do các thảm họa thiên nhiên ở Ấn Độ.

Theo Báo cáo Sét thường niên thứ 2 của Ấn Độ, bang Bihar đã ghi nhận nhiều người tử vong do sét đánh nhất từ ngày 1/4/2020 đến ngày 31/3/2021 (401 người), tiếp theo là bang Uttar Pradesh (238), Madhya Pradesh (228), Odisha (156) và Jharkhand (132). Các bang khác báo cáo có ít hơn 100 trường hợp tử vong trong cùng khoảng thời gian này.

Ít nhất 70 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ trong một tuần - Ảnh 1.

Về cơ bản, các bang đã báo cáo số người chết do các vụ sét đánh từ năm 2019 đến năm 2020 giảm, ngoại trừ bang Bihar. Theo đó, bang Bihar đã chứng kiến ​​mức tăng 81% số người tử vong do sét đánh, từ 221 trường hợp được báo cáo trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020 lên 401 người từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021.

Bên cạnh đó, số vụ sét đánh đã tăng 34%. Bang Punjab báo cáo số vụ sét đánh tăng 331% theo báo cáo sét hàng năm trong khoảng thời gian từ năm 2020 - 2021, tỷ lệ này ở bang Bihar là 168%, bang Haryana 164%, bang Puducherry 117%, bang Himachal Pradesh 105% và bang Tây Bengal 100%.

Hàng chục người Ấn Độ thiệt mạng vì sét đánh Hàng chục người Ấn Độ thiệt mạng vì sét đánh Sét lớn đánh chết 18 con voi ở Ấn Độ Sét lớn đánh chết 18 con voi ở Ấn Độ Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày tại Ấn Độ Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước