Italy cân nhắc thiết lập thêm "vùng đỏ"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/03/2020 17:55 GMT+7

VTV.vn - Italy đang cân nhắc thiết lập một "vùng đỏ" cách ly mới gần thành phố Bergamo ở miền Bắc nước này do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao.

Hiện Chính phủ Italy đã thiết lập 2 "vùng đỏ" - một khu vực bao quanh 10 thị trấn tại vùng Lombardy, phía Đông Nam thành phố Milan và một khu vực tại vùng Veneto lân cận. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, số ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng ở gần thành phố Bergamo, nằm ở Đông Bắc Milan.

Điều này đã buộc Chính phủ Italy phải cân nhắc khả năng thiết lập thêm 1 vùng đỏ. Italy đang được coi là "tâm dịch" tại châu Âu, với tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt 2.500.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, trong số 23 du khách Italy bị cách ly, 17 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, những người khác đang chờ kết quả. Điều đáng lo ngại, 1 trong hai bệnh nhân ban đầu xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng xét nghiệm lần thứ hai cho kết quả dương tính. Bệnh nhân sau đó được chuyển tới một khu cách ly và đã phải tiếp tục thực hiện xét nghiệm lần thứ ba.

Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt Iran Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt Iran

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất, ngày 3/3, Italy đã ghi nhận thêm 27 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong một ngày, nâng số ca tử vong tại quốc gia này lên 79.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước