Italy: Chính phủ mới vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/12/2016 14:50 GMT+7

Thủ tướng được chỉ định Paolo Gentiloni tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Rome. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tối 13/12 (giờ địa phương) đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện.

Các nghị sỹ thuộc đảng đối lập Phong trào 5 sao và đảng Liên đoàn phương Bắc (LN) đã tẩy chay không tham gia cuộc bỏ phiếu này cũng như phiên họp của Hạ viện trước đó.

Với 368 phiếu thuận và 105 phiếu chống trong tổng số 630 ghế, Italy bước đầu đã tránh được nguy cơ lại rơi vào tình trạng tê liệt chính trị và thậm chí có thể phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuy nhiên, Chính phủ của ông Gentiloni còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện dự kiến được tổ chức vào ngày 14/12.

Italy có Thủ tướng mới Italy có Thủ tướng mới Thủ tướng Italy từ chức, mở đường cho bầu cử sớm Thủ tướng Italy từ chức, mở đường cho bầu cử sớm Thủ tướng Italy Matteo Renzi hoãn từ chức Thủ tướng Italy Matteo Renzi hoãn từ chức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước