Italy lật tẩy đường dây buôn bán người di cư và tị nạn

Nhật Vi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 12:48 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, cảnh sát Italy đã triệt phá thành công một trong những đường dây buôn bán người di cư vào châu Âu lớn nhất, hoạt động tại Bắc Phi và Italy.

38 người tham gia đường dây đã bị bắt trên 10 thành phố khắp Italy, phần lớn là người châu Phi. Họ bị cáo buộc các tội danh buôn bán người, buôn bán ma túy và nhiều tội khác.

Nhờ vào lời khai của một thành viên bị bắt năm 2014, ngày 13/6 vừa qua, cảnh sát đã ập vào một cửa hàng bán nước hoa tại trung tâm thủ đô Rome và tịch thu được tổng cộng 526.000 Euro và 25.000 USD tiền mặt, đồng thời thu giữ một cuốn số danh bạ có thông tin của các thành viên của tổ chức.

Vấn đề di cư bất hợp pháp luôn làm đau đầu các nhà chính sách châu Âu. Châu Âu hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai khi hàng trăm nghìn người đã di cư bất hợp pháp vào các nước châu Âu qua đường biển. Đặc biệt, Italy là nước có hoạt động buôn người mạnh mẽ nhất với 60.000 người nhập cư trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước