Italy sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/05/2018 06:21 GMT+7

Thủ tướng tạm quyền Italy Carlo Cottarelli. Ảnh: Skynews

VTV.vn - Ngày 28/5, Thủ tướng tạm quyền Italy Carlo Cottarelli thông báo cuộc tổng tuyển cử mới tại nước này sẽ được tổ chức vào đầu năm 2019.

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Carlo Cottarelli sau khi được Tổng thống Italy giao trọng trách thành lập chính phủ mới.

Ông Carlo Cottarelli cho biết nếu chính phủ của ông được Quốc hội thông qua, ông sẽ đề xuất lên Nghị viện chương trình nghị sự bao gồm một cuộc bỏ phiếu về ngân sách 2019. Sau đó, Quốc hội sẽ giải tán và cuộc tổng tuyển cử mới sẽ diễn ra vào đầu năm 2019.

Tuy nhiên, ông Carlo Cottarelli cũng cho biết thêm trong trường hợp chính phủ không được Quốc hội thông qua, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau tháng 8.

Ông Carlo Cottarelli từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính của IMF từ năm 2008 đến năm 2013. Ông nổi tiếng với các nỗ lực cắt giảm chi tiêu công của Italy.

Ông Conte từ chối làm Thủ tướng, Italy rơi vào khủng hoảng Ông Conte từ chối làm Thủ tướng, Italy rơi vào khủng hoảng Nỗ lực thành lập Chính phủ mới ở Italy thất bại Nỗ lực thành lập Chính phủ mới ở Italy thất bại Italy thành lập chính phủ mới Italy thành lập chính phủ mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước