Italy yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với công dân đến từ 4 quốc gia

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ sáu, ngày 14/08/2020 09:00 GMT+7

Lái xe được đo thân nhiệt trước khi thực hiện xét nghiệm COVID-19 tự nguyện ở Rome, Italy. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Italy, tất cả du khách đến từ Croatia, Hy Lạp, Malta và Tây Ban Nha đều bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza đã ký sắc lệnh yêu cầu bất kỳ người nào đến từ Croatia, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Malta đều phải được kiểm tra COVID-19. Đây được coi là một nỗ lực để tránh việc số trường hợp mắc COVID-19 mới tăng đột biến.

Sau nhiều tuần đóng cửa nghiêm ngặt trên toàn quốc, gây căng thẳng cho nền kinh tế, Italy đã thành công trong việc kiềm chế sự gia tăng số ca mắc COVID-19. Hiện nay, trong cao điểm kỳ nghỉ hè, những lo ngại về sự lan truyền dịch bệnh đã được đặt ra với sự xuất hiện của các khách du lịch đến những quốc gia đang áp dụng hạn chế tiếp xúc xã hội và việc sử dụng khẩu trang không được thực thi rộng rãi.

Chính phủ Italy đã yêu cầu, tối thiểu đến tháng 9 năm nay, người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, duy trì khoảng cách 1m với những người khác và rửa tay thường xuyên .

Italy yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với công dân đến từ 4 quốc gia - Ảnh 1.

Công dân đến Italy từ Croatia, Hy Lạp, Malta và Tây Ban Nha phải xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: AP)

Hy Lạp hiện đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch. Ngày 10/8, Chính phủ nước này đã công bố lệnh giới nghiêm đối với các nhà hàng và quán bar ở một số điểm du lịch chính, bao gồm Mykonos, Santorini, Rhodes và Crete. Trong khi đó, giới chức Tây Ban Nha, Hy Lạp và Malta đều đã chính thức xác nhận rằng, đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai đang diễn ra ở các quốc gia này.

Theo sắc lệnh mới, du khách đến Italy từ bất kỳ địa điểm nào trong số 4 quốc gia trên đều phải xét nghiệm COVID-19 hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Các du khách nhập cảnh Italy có thể chọn phương pháp xét nghiệm COVID-19 nhanh tại điểm đến, xét nghiệm trong vòng 2 ngày sau khi nhập cảnh nhưng phải cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Du khách đến từ quốc gia không thuộc khối Schengen, cũng như từ Romania và Bulgaria, phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi đến Italy.

Quyết định này sẽ có hiệu lực đến ngày 7/9 tới.

Du khách từ 16 quốc gia phải xét nghiệm COVID-19 khi đến Pháp Du khách từ 16 quốc gia phải xét nghiệm COVID-19 khi đến Pháp

VTV.vn - Song song với việc mở cửa cho du khách tới từ ngoài EU, Pháp đồng thời đẩy mạnh việc xét nghiệm COVID-19 đối với du khách tới nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước