Ngân hàng Phố Wall đã công bố lợi nhuận của JPMorgan Chase là 12,6 tỷ USD, tương đương 4,10 USD/cổ phiếu, trong ba tháng đầu năm, tăng từ 8,3 tỷ USD, tương đương 2,63 USD/cổ phiếu vào cùng kỳ năm 2022, với mức tăng 52%.
Doanh thu tăng 25% trên toàn công ty lên 39,34 tỷ USD nhờ thu nhập lãi ròng tăng mạnh do chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Thu nhập lãi ròng của ngân hàng, thước đo số tiền ngân hàng kiếm được từ hoạt động cho vay, đã tăng 49%, lên 20,8 tỷ USD.
Doanh thu tại đơn vị ngân hàng cộng đồng và tiêu dùng của người cho vay đã tăng 80%, lên 5,2 tỷ USD nhờ lãi suất cao hơn.
Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon cho biết, người tiêu dùng và nền kinh tế Mỹ nói chung vẫn "khỏe mạnh", nhưng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể khiến những người cho vay thận trọng hơn và ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Ông Jamie Dimon nói: "Những "đám mây bão" mà chúng tôi đã theo dõi trong năm qua vẫn còn ở phía trước và sự hỗn loạn của ngành ngân hàng làm tăng thêm những rủi ro này", đồng thời cho biết thêm rằng các ngân hàng có thể sẽ hạn chế cho vay khi họ trở nên thận trọng hơn trước khả năng suy thoái.
JPMorgan là ngân hàng lớn nhất của Mỹ với tài sản trị giá 3,67 nghìn tỷ USD. Tiền gửi của ngân hàng đã tăng vọt lên 2,38 nghìn tỷ USD trong quý đầu tiên năm nay, từ 2,34 nghìn tỷ USD được công bố trong quý IV/2022.
Các nhà phân tích cho rằng JPMorgan Chase được hưởng lợi từ dòng tiền gửi khi khách hàng tìm "nơi ẩn náu" an toàn tại các ngân hàng lớn hơn sau khi hai công ty cho vay trong khu vực - ngân hàng Silicon Valley Bank và ngân hàng Signature Bank - bị sụp đổ chỉ cách nhau vài ngày vào đầu tháng 3 sau khi tiền gửi ồ ạt "chảy ra".
JPMorgan Chase đóng vai trò trung tâm trong việc giải cứu bên cho vay thứ ba đang gặp khó khăn, dẫn đầu hỗ trợ nỗ lực "bơm" tiền cho các ngân hàng này 30 tỷ USD tiền gửi.
Bình luận (0)