Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ đồng ý nhận tội để tránh án tử hình

Linh Quy (Theo NBC News)-Thứ năm, ngày 01/08/2024 15:00 GMT+7

Khalid Sheikh Mohammad cùng 2 đồng phạm bị cáo buộc thực hiện các vụ khủng bố chấn động ngày 11/9/2001 tại TP New York, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9/2001 - Khalid Sheikh Mohammad - cùng 2 đồng phạm đã đồng ý nhận tội với những cáo buộc nhẹ hơn để có thể thoát khỏi án tử hình.

Ba người đàn ông bị buộc tội âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York, bao gồm cả kẻ chủ mưu Khalid Sheikh Mohammad, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với công tố viên Mỹ. Thông tin được Lầu Năm Góc đưa ra ngày 31/7.

Theo Văn phòng Ủy ban Quân sự Mỹ, Mohammed, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash và Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại căn cứ hải quân của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba vào tuần tới.

Chi tiết về thỏa thuận nhận tội vẫn chưa được công bố chi tiết nhưng các bị cáo dự kiến ​​sẽ nhận tội với các cáo buộc nhẹ hơn, có thể giúp họ thoát khỏi án tử hình và chỉ lĩnh án chung thân. Thỏa thuận nhận tội đã được thương lượng giữa bị cáo và luật sư của họ cùng với Cơ quan triệu tập Ủy ban quân sự Mỹ.

Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ đồng ý nhận tội để tránh án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Khalid Sheikh Mohammad bị cáo buộc với tội danh chủ mưu thực hiện các vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ (Anh: AP)

Vào tháng 9/2023, một bị cáo trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 đã được phán quyết không đủ điều kiện sức khỏe để hầu tòa, sau khi Hội đồng Y tế của quân đội chẩn đoán người này mắc chứng loạn thần. Bị cáo mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý sau khi trải qua quá trình "thẩm vấn tăng cường" do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành nhiều năm trước.

Mohammed và một số bị cáo khác, bao gồm cả 2 bị cáo trong thỏa thuận nhận tội, ban đầu đã bị buộc tội và đưa ra xét xử vào năm 2008 liên quan đến vai trò bị cáo buộc trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Mohammed bị buộc tội về tội ác chiến tranh khiến gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công. Đối tượng này bị bắt tại Pakistan vào năm 2003 và bị giam giữ cùng với những tù nhân Al Qaeda khác tại vịnh Guantanamo.

Các luật sư bào chữa cho những người bị giam giữ tại nhà tù quân sự ở Cuba đã chỉ trích chính phủ Mỹ vì nhiều năm trì hoãn khiến các vụ án của họ bị đình trệ. 

Đầu tháng 9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối phê duyệt hoạt động chăm sóc cho những bị cáo này, dù các luật sư bào chữa cho rằng đó là điều kiện trong các thỏa thuận nhận tội.

Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ đồng ý nhận tội để tránh án tử hình - Ảnh 2.

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York, Mỹ khiến cả thế giới bàng hoàng (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố ngày 31/7, một quan chức của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ gọi thỏa thuận này là "tin đáng mừng", có thể thúc đẩy một số trách nhiệm giải trình cho các cuộc tấn công ngày 11/9/2001 và đem lại công lý cho các nạn nhân và những người sống sót.

Sau vụ khủng bố kinh hoàng này, chính quyền Tổng thống Mỹ George W Bush đã phát động "cuộc chiến chống khủng bố" thông qua việc tấn công Afghanistan và Iraq, thiết lập chương trình thẩm vấn và giam giữ của CIA, đồng thời thành lập nhà tù và ủy ban quân sự đặc biệt tại Guantanamo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước