Kết án chung thân cựu Chủ tịch Tân Cương, Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/12/2019 21:42 GMT+7

Nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Nur Bekri tại tòa. Ảnh: mạng Tòa án Trung Quốc.

VTV.vn - Ngày 2/12, Cựu Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc Nur Bekri đã bị kết án tù chung thân vì tội danh nhận hối lộ.

Đây là quan chức người dân tộc thiểu số cấp cao nhất của Trung Quốc bị kết tội trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này.

Ông Nur Bekri bị buộc tội đã nhận hối lộ hơn 79 triệu Nhân dân tệ, khoảng 11 triệu USD, trong thời gian nắm quyền ở các vị trí khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2018.

Đổi lại, ông đã hỗ trợ các công ty và các cá nhân có được các hợp đồng của chính phủ cũng như cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước