Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử tại Thụy Điển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 12:00 GMT+7

Người dân Thụy Điển bỏ phiếu hôm 9/9. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển vừa được công bố cho thấy hai đảng liên minh lớn đều không chiếm được đa số phiếu bầu.

Với 99% số khu vực bầu cử được kiểm phiếu, liên minh cầm quyền đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Stefan Lofven chỉ dẫn trước với 40,6% so với 40,3% số phiếu của liên minh đảng đối thủ, cách biệt tương đương 1 ghế tại Quốc hội.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu có chủ trương chống nhập cư, đã giành được 18% số phiếu bầu, trở thành đảng lớn thứ 3 tại nước này.

Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Thủ tướng Lofven đã mời phe đối lập đàm phán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước