TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thụy Điển hướng tới phát triển thành phố xanh

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 09:00 ngày 08/09/2018

VTV.vn -Câu chuyện về TP Vaxjo (Thuỵ Điển) có thể mang lại rất nhiều kinh nghiệm cho những thành phố khác trên thế giới đang đối mặt với những vấn nạn về môi trường.

Nổi tiếng từ lâu với thủ đô Stockholm được xem là thành phố "xanh" nhất châu Âu khi những chuẩn mực cuộc sống được nâng cao đáng kể và phù hợp với môi trường, giờ đây Thụy Điển tiếp tục triển khai việc cắt giảm khí nhà kính với cường độ mạnh mẽ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thành phố Vaxjo của Thụy Điển đang nổi lên là một ví dụ tiêu biểu cho khả năng phát triển cùng với bảo vệ môi trường. Được rừng cây bao bọc, thành phố có 66.000 dân này đã thực hiện hiệu quả nhiều chính sách phát triển "xanh". Thành phố này đã đặt mục tiêu ngừng xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch gây phát thải khí CO2 vào năm 2030. Thay vào đó, thành phố sẽ triển khai hệ thống biogas để bù đắp cho phần năng lượng thiếu hụt. Ước tính, động thái này sẽ giúp giảm tới 65% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại đây.

Vào mùa đông, xe cào tuyết chỉ cào ở làn đường xe đạp, hạn chế ô tô chạy trên đường. Xe bus ở thành phố Vaxjo đều chạy bằng biogas, tất cả tuyến xe bus được thiết kế để đi qua những khu đô thị mới, các dự án xây dựng từ trước khi dự án được hoàn thành. Các nhà máy điện tại Vaxjo sử dụng nguyên liệu từ chất thải nông nghiệp, chủ yếu là gỗ mục. Những người trồng rừng địa phương cũng có thể có thêm thu nhập bằng cách bán các cành cây thừa, mùn cưa và vỏ cây cho nhà máy điện mới được xây dựng.

Thành phố Vaxjo cũng đang tiến tới nâng cấp các tòa nhà theo hướng thân thiện với môi trường như mục tiêu một nửa số nhà công vụ xây mới sẽ được làm bằng gỗ vào năm 2020, trong khi dành một khu vực ở trung tâm thành phố làm vườn trồng cà chua, bí đao, bí ngô và hoa hướng dương.

Chính quyền địa phương tại Thụy Điển quyền tăng thuế và chi tiêu tới 70% ngân  sách công vào cải thiện điều kiện sống cho người dân như đầu tư cho giáo dục hay quỹ phúc lợi xã hội. Để có được 1 môi trường xanh mát, trong lành không phải là công việc của ngày một ngày hai mà có. Nó đòi hỏi phải mất nhiều thời gian. Chính quyền thành phố VAXJO đã liên tục hướng đến mục tiêu cải tạo và bảo vệ môi trường sống cho người dân. Kết quả này cũng là thành tựu lớn từ sự hợp lực nhuần nhuyễn giữa các ngành công nghiệp khác nhau cùng với ban lãnh đạo chính quyền thành phố và nhất là từ ý chí tự giác của toàn thể người dân.  

Câu chuyện về TP Vaxjo có thể mang lại rất nhiều kinh nghiệm cho những thành phố khác trên thế giới đang đối mặt với những vấn nạn về môi trường. 

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.