Khai mạc cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2017

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 19:17 GMT+7

Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2017 (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Sáng 14/2, tại căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chonburi, Thái Lan và Mỹ đã đồng chủ trì khai mạc cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2017.

Sự kiện này được xem là bước đi đầu tiên của chính quyền Donald Trump tại Đông Nam Á và là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ vẫn duy trì các mối quan hệ chiến lược trong khu vực.

Cuộc tập trận năm nay có chủ đề: Đối phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và sự ổn định trong khu vực. Tổng số quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2017 là 3.600 người, thuộc các lực lượng lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến.

Hổ Mang Vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu Á, có lịch sử hình thành từ 36 năm trước, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Thái Lan, một đồng minh lâu năm của Mỹ tại châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước