Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 12

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 15:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (19/10), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 12 đã khai mạc tại Singapore.

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từ 10 nước ASEAN, trong đó đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu dự phiên khai mạc.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 12 diễn ra trong bối cảnh ASEAN tiếp tục đứng trước nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó nổi lên là tình hình khủng bố, thiên tai thảm họa diễn ra ở nhiều nơi.

Do đó, tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng sẽ cùng nhau đánh giá lại hiệu quả hợp tác ADMM trong thời gian qua, thảo luận về các sáng kiến do nước Chủ tịch Singapore đề xuất, trong đó đáng chú ý có quy tắc tránh va chạm không mong muốn trên không. 

Các Bộ trưởng cũng sẽ dành nhiều thời gian thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác chống khủng bố ở khu vực, tăng cường khả năng ứng phó cứu trợ cứu nạn trong các thảm họa thiên tai cũng như thảo luận về việc tham gia diễn tập với các nước đối tác.

Các Bộ trưởng dự kiến sẽ ký kết và thông qua tuyên bố chung ADMM vào cuối hội nghị. Theo chương trình, chiều nay, các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN sẽ lần lượt có các cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác an ninh cùng quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước