Khai mạc kỳ họp cấp cao Đại hội đồng LHQ lần thứ 71

Trần Hà, Trọng Phú, Mạnh Chiến (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 08:49 GMT+7

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bắt tay Đại sứ Peter Thomson của Fiji trong kỳ họp cấp cao Đại hội đồng LHQ lần thứ 71. (Ảnh: un.org)

VTV.vn - Đêm 19/9, kỳ họp cấp cao Đại Hội đồng LHQ lần thứ 71 đã chính thức được khai mạc.

Từ ngày 19 - 26/9, lãnh đạo 193 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thảo luận giải pháp xử lý các thách thức toàn cầu như: xung đột, nghèo đói, khủng hoảng tị nạn và biến đổi khí hậu.

Hội nghị về xử lý dòng người di cư và tị nạn đã mở đầu kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 71. Chủ tịch Đại hội đồng Peter Thomson nhấn mạnh, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo và tị nạn tồi tệ nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Lãnh đạo các nước kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng này. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chính trị và thỏa thuận sáp nhập Tổ chức Di cư Quốc tế thành một cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc.

Từ nay đến hết ngày 26/9, lãnh đạo các nước thành viên Liên Hợp Quốc sẽ tham gia phiên thảo luận chung với chủ đề "Các mục tiêu phát triển bền vững: Cú hích toàn cầu để chuyển đổi thế giới". Bên cạnh đó, các phiên thảo luận chuyên đề về chống biến đổi khí hậu, an ninh hạt nhân, an ninh nguồn nước và vấn đề kháng thuốc kháng sinh cũng được tiến hành.

Đại diện Việt Nam tham dự kỳ cấp cao lần này - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - sẽ phát biểu tại phiên thảo luận chung, dự phiên họp đặc biệt của Ngoại trưởng các nước ASEAN, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Tuyên bố về Quyền phát triển và gặp Ngoại trưởng một số nước bên lề hội nghị.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước