Khai mạc vòng đối thoại hòa bình mới về Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 07:40 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/2, vòng đối thoại hòa bình mới về Syria đã khai mạc tại thành phố Munich của Đức.

Tới tham dự vòng đàm phán này có đầy đủ đại diện của các bên có liên quan đến việc tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria như Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hay đại diện phe đối lập Syria Riad Hijab. Vòng đàm phán này sẽ tập trung vào việc kêu gọi các bên tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và viện trợ nhân đạo.

Theo tờ Washington Post, hiện các bên đang cân nhắc kế hoạch cho phép Nga thả đồ viện trợ nhân đạo từ trên không cho các thị trấn bị bao vây tại Syria. Một trong những vướng mắc hiện nay là thời gian của một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria; khi phía Mỹ muốn thi hành ngừng bắn ngay lập tức, trong khi Nga muốn việc ngừng bắn bắt đầu vào tháng sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước