Khẩu trang bảo vệ trẻ nhỏ khỏi ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 11:13 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu của trường đại học King's College, chỉ riêng tại London, Anh, mỗi năm có tới 9.500 người dân thiệt mạng do ô nhiễm không khí.

Giờ đây, người dân London đang phải tìm cách để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và đặc biệt là các em nhỏ, khỏi tình trạng khói bụi. Những chiếc khẩu trang chính là phương pháp được nhiều người lựa chọn.

Em Yousif Ibrahim, 6 tuổi, nói: "Cháu nghĩ rằng, chúng ta cần phải khiến cho mọi người dừng việc vứt rác bừa bãi và khuyến khích họ dùng xe điện, như thế mới không bị ô nhiễm không khí như thế này ạ".

Theo nghiên cứu, trẻ nhỏ tiếp xúc với không khí ô nhiễm và khói thuốc thụ động cả trong nhà lẫn ngoài trời sẽ làm tăng nguy cơ viêm phổi, các bệnh đường hô hấp mãn tính, như hen suyễn, bệnh tim, ung thư và thậm chí kéo theo nguy cơ đột tử.

Anh Tiaan Trahms, nhà sáng lập công ty khẩu trang Doodle, cho biết: "Người lớn cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí, thế nhưng, không dễ bị ảnh hưởng bằng trẻ nhỏ bởi phổi của các bé chưa phát triển hết để có thể bảo vệ chúng. Nếu bị mắc bệnh, sẽ không tốt cho tương lai của các bé".

Trước vấn đề này, vào năm ngoái, nước Anh đã thể hiện nỗ lực của mình trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân bằng cách áp mức thuế mới, với các phương tiện giao thông cũ và gây ô nhiễm môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước