Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí

Vĩnh Phúc (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
09:23 ngày 15/02/2017

VTV.vn - Mỗi năm, gần 1,1 triệu người tử vong sớm do chất lượng không khí kém tại Ấn Độ, gần bằng số người chết vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc.

Ô nhiễm không khí trầm trọng tại Ấn Độ. (Ảnh: Air Pollution in India)

Đây là kết quả của một báo cáo do hai viện nghiên cứu sức khỏe có trụ sở tại Mỹ cùng thực hiện. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu các tác động đến sức khỏe và Viện đánh giá và thống kê y tế, số người tử vong do ô nhiễm không khí tại Trung Quốc không tăng trong những năm gần đây, trong khi tỷ lệ này lại tăng đột biến ở Ấn Độ, nơi các chỉ số khói mù tại những thành phố lớn thường vượt quá ngưỡng an toàn.

Tỷ lệ tử vong sớm tại nước này là do các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet, tăng từ khoảng hơn 737.000 người vào năm 1990 đến hơn 1 triệu người vào năm 2015. Mức ô nhiễm ở Ấn Độ tăng đột biến chủ yếu do đốt than để đáp ứng nhu cầu năng lượng.


600.000 trẻ em chết mỗi năm do ô nhiễm không khí 600.000 trẻ em chết mỗi năm do ô nhiễm không khí Trung Quốc ban bố cảnh báo sương mù và ô nhiễm không khí Trung Quốc ban bố cảnh báo sương mù và ô nhiễm không khí 1/2 dân số Ấn Độ giảm 3 năm tuổi thọ do ô nhiễm không khí 1/2 dân số Ấn Độ giảm 3 năm tuổi thọ do ô nhiễm không khí


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục